Cấp gạo cho hơn 30.000 học sinh vùng khó Điện Biên

Cấp gạo cho hơn 30.600 học sinh vùng khó Điện Biên

Trong năm học này, sẽ có hơn 30.600 học sinh tại vùng khó khăn của Điện Biên được hỗ trợ gạo với mức hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh.
Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, năm học 2013-2014, tỉnh Điện Biên sẽ có 30.676 học sinh được hỗ trợ gạo với mức hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh và được hỗ trợ không quá 9 tháng.

Theo Quyết định, các đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo, gồm học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; điều kiện thuộc danh sách học sinh bán trú được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt; học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học, tại các trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.

Tổng lượng gạo được hỗ trợ học sinh trong năm học này tại tỉnh Điện Biên là hơn 4.100 tấn, từ nguồn gạo dự trữ quốc gia. Trong đó, học sinh tiểu học và trung học cơ sở bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú là trên 13.000 em; học sinh bán trú tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập là hơn 12.000 em; học sinh dân tộc thiểu số đang học cấp trung học phổ thông thuộc loại hình công lập trên 5.000 em.

Do là địa bàn còn nhiều khó khăn nên huyện Điện Biên Đông được hỗ trợ nhiều nhất trong toàn tỉnh với gần 750 tấn/5.500 học sinh. Các địa phương còn lại sẽ được hỗ trợ từ hơn 7 tấn đến hơn 650 tấn gạo.

Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, việc hỗ trợ gạo cho học sinh ở những vùng khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo. Chính sách này sẽ giảm bớt khó khăn cho học sinh vùng cao, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường./.

Xuân Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục