Carlos Slim mua được bản quyền phát sóng Olympic

Tỷ phú giàu nhất thế giới là ông Carlos Slim đã mua được bản quyền phát sóng Olympic mùa đông 2014 và mùa hè 2016 ở Mỹ Latinh.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Carlos Slim đã mua được bản quyền phát sóng Olympic mùa đông 2014 và mùa hè 2016 ở Mỹ Latinh, giúp cổ phiếu công ty America Movil (AMX) của ông tăng mạnh trong ngày thứ Sáu.

Công ty thông báo rằng AMX đã giành được quyền phát sóng các kỳ Thế vận hội bốn năm một lần này, bao gồm Olympic mùa đông ở Sochi (Nga) vào năm tới và Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016.

Công ty của Slim hiện là nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất trong vùng “đã có được quyền phát hình trên tất cả các phương tiện truyền thông khắp Mỹ Latinh.”

Trong một tuyên bố trên trang chủ của AMX, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge gọi hợp đồng này là “một thỏa thuận quan trọng để người dân khắp châu lục có trải nghiệm tốt nhất về các kỳ Thế vận hội qua truyền hình.”

Richard Carrion, Chủ tịch ủy ban tài chính của IOC, nói “thỏa thuận này đảm bảo tiếp tục cung cấp truyền hình miễn phí Thế vận hội khắp Mỹ Latinh đồng thời cho phép người xem lựa chọn xem qua các phương tiện truyền thông khác nhau.”

Slim, hiện cũng kiểm soát tập đoàn bán lẻ/công nghiệp Grupo Carso, trong tháng này đã được xếp hạng nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, với tài sản tổng cộng 73 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD so với một năm trước.

Công ty America Movil có 261,6 triệu thuê bao đăng ký khắp châu Mỹ và khoảng 65,1 triệu khách hàng dùng điện thoại có dây. America Movil không tiết lộ số tiền mua bản quyền, nhưng thông tin mới đã giúp cổ phiếu của hãng tăng mạnh./.
       
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục