Cầu biên giới Trung-Triều hoãn khai trương vô thời hạn

Cầu biên giới hữu nghị Trung-Triều hoãn khai trương vô thời hạn

Việc khai trương cây cầu nối Trung-Triều đã bị hoãn "vô thời hạn" trong bối cảnh thái độ băng giá của Bắc Kinh đối với "người hàng xóm phiền hà" Bình Nhưỡng.
Cầu biên giới hữu nghị Trung-Triều hoãn khai trương vô thời hạn ảnh 1Cầu hữu nghị nối Triều Tiên-Trung Quốc trên sông Áp Lục. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Tờ Global Times của Trung Quốc ngày 31/10 đưa tin việc khai trương một cây cầu lớn giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã bị hoãn "vô thời hạn" trong bối cảnh thái độ băng giá của Bắc Kinh đối với "người hàng xóm phiền hà" Bình Nhưỡng.

Báo trên đổ lỗi cho Triều Tiên về việc đã không thực hiện đầy đủ thỏa thuận trong xây dựng các phần mục của cây cầu như dự kiến.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo trong tuần này sẽ diễn ra lễ khánh thành cây cầu dài 3km, trị giá 2,2 tỷ Nhân dân tệ (359 triệu USD ) này, nối thành phố biên giới Sinuiju của Triều Tiên với thành phố Đan Đông của Trung Quốc qua sông Áp Lục.

Trong bài báo “Ngày Khai trương Cây cầu Mới Trung-Triều qua sông Áp Lục hoãn vô hạn định,” tờ Global Times đưa tin rằng cây cầu đã được “hoàn tất và đưa vào sử dụng ngày 30/10. Tuy nhiên, tất cả đang trở nên không chắc chắn.”

Zhang Hui - Chủ tịch của một công ty xây dựng Trung Quốc tham gia xây dựng cây cầu - nói với tờ báo rằng, "vì nhiều lý do khác nhau, việc xây dựng đã bị trì hoãn gần một năm nay."

Không rõ liệu ông Zhang Hui có ám chỉ rằng việc khai trương cây cầu đã bị trì hoãn 1 năm nay hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục