Cầu Bính thông xe

Cầu Bính chính thức thông xe trở lại từ ngày 9/10

Từ 7 giờ 15 ngày  9/10, cầu Bính chính thức được thông xe trở lại sau ba tháng cấm ôtô qua lại vì sự cố hư hỏng trong cơn bão số 1.

Chiều 8/10, ông Đàm Xuân Lũy, Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cho biết, từ 7 giờ 15 ngày 9/10, cầu Bính (Hải Phòng) chính thức được thông xe (hạn chế) trở lại sau ba tháng cấm ôtô qua lại vì sự cố hư hỏng trong cơn bão số 1.

Các xe tải chở hàng hóa có trọng tải từ 3,5 tấn trở xuống và xe chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống sẽ được lưu thông qua cầu Bính.

Các xe ôtô tham gia giao thông trên cầu chỉ được chạy với tốc độ tối đa 30 km/giờ, giữ cự ly thối thiểu giữa hai xe là 8m và phân luồng theo hướng dẫn của ngành giao thông công chính. Người đi bộ, xe đạp, xe máy vẫn qua lại bình thường như trước.

Cầu Bính nằm trên tuyến giao thông huyết mạch chính nối trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên và tỉnh Quảng Ninh.

Sự cố đêm 17/7, khi cơn bão số 1 đổ bộ vào Hải Phòng, ba tàu biển trọng tải lớn đang neo đậu tại Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đứt dây neo trôi và đâm va đã khiến cầu Bính bị hư hỏng nặng. Cầu hỏng khiến thành phố phải cho ngừng việc lưu thông xe ôtô các loại qua cầu.

Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành cùng chuyên gia tư vấn Nhật Bản tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ hư hại và đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài.

Ước tính, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt xe ôtô con, xe tải hạng nhẹ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân qua lại cầu Bính. Việc cầu Bính thông xe trở lại sẽ giúp các phương tiện và người dân không phải đi vòng theo hướng cầu Kiền hoặc đi bằng phà Bính như trước (trừ các phương tiện có tải trọng lớn và chở trên 15 người theo quy định).

Điều này góp phần tiết giảm khá lớn chi phí phát sinh và thời gian đi lại của các phương tiện và người dân, giảm tải và hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông và xuống cấo của cầu Kiền cũng như quốc lộ 10 đoạn qua khu vực này.

Ngoài việc cho xe lưu thông hạn chế qua cầu, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm phương án sửa chữa cầu Bính để khôi phục lại hoạt động như thiết kế ban đầu trong thời gian sớm nhất./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục