Câu chuyện vỡ đường ống nước sông Đà tái diễn lần thứ 9

70.000 hộ dân Thủ đô lại bị ngừng cung cấp nước sinh hoạt do đường ống nước sông Đà tại Km15 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị rạn vỡ đường ống phi 1600.

Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết vào khoảng 4 sáng 12/7, đường ống nước sông Đà tại Km15 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội lại bị sự cố, đường ống phi 1600 bị rạn vỡ buộc phải ngừng cung cấp nước để khắc phục.

"Công ty đang huy động nhân lực, thiết bị thực hiện việc ép cừ, đào đất và tiến hành thay đường ống, dự kiến sẽ khắc phục xong trong đêm nay," ông Tốn nói.

Để duy trì việc cung cấp nước sạch sông Đà cho khu vực nội thành, hiện Công ty vừa duy trì áp lực nước hợp lý, thực hiện phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố, đồng thời khẩn trương xúc tiến xây dựng đường ống thứ hai để chủ động cung cấp nước sạch cho khu vực nội thành khi hệ thống đường ống hiện nay xảy ra sự cố.

Như vậy, đây là lần thứ 9 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12/2012 đến nay), gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai...

Lần gần đây nhất là vào ngày 10/7 đường ống bị vỡ tại vị trí Km25 gần cầu Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến người dân Thủ đô vô cùng bức xúc trước tình trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục