Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang gặp mặt mừng Xuân Bính Thân

Trong không khí đầm ấm vui tươi, Câu lạc bộ đồng hương người Việt tại Xiengkhuang, Lào, đã có buổi gặp mặt mừng Xuân Bính Thân, mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.
Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang gặp mặt mừng Xuân Bính Thân ảnh 1Ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đọc báo cáo thành tích trong năm 2015. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Tối 16/2 tại thủ đô Vientiane, Câu lạc bộ đồng hương người Việt Nam tại Xiengkhuang (Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang) đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016, mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào cùng đông đảo các thành viên thuộc các thế hệ của Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương đã điểm lại những thành tích hoạt động của Câu lạc bộ trong năm qua; khẳng định nhờ sự nỗ lực của Ban Chấp hành, sự đồng tình ủng hộ của bà con hội viên cùng sự quan tâm sát sao của Đại sứ quán cũng như của các cấp hội và chính quyền địa phương, Câu lạc bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015, luôn đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, nhiệt tình tham gia vào các phong trào chung của cộng đồng, một lòng hướng về Tổ quốc.

Đặc biệt, Câu lạc bộ vẫn duy trì được các buổi sinh hoạt vào các tối thứ Sáu hàng tuần với sự tham gia đầy đủ của bà con hội viên, trên tinh thần gặp gỡ tăng cường sự gắn kết, để vui khỏe, đồng thời cũng để bà con gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thay mặt 233 gia đình bà con trong Câu lạc bộ, ông Trần Hanh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền của Việt Nam và Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam nói chung và Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang nói riêng.

Câu lạc bộ cam kết sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập hợp sức mạnh đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, xây dựng Câu lạc bộ nói riêng và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung ngày càng đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cầu nối, góp phần tích cực củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thay mặt toàn thể các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc toàn thể bà con Việt kiều tại Lào một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc cho mọi gia đình bà con Việt kiều trên cả nước Lào có một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào, quê hương thứ 2 của bà con và cho mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm vui tươi, các quan khách cùng bà con trong Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam và lắng nghe các bài hát cách mạng, những bài hát ca ngợi về quê hương đất nước, con người Việt Nam do chính các thành viên trong Câu lạc bộ trình diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục