Cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2018: Ronaldo đứng thứ 24

Cristiano Ronaldo đứng thứ 24 trong danh sách cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2018 với giá 103,4 triệu euro, trong khi Harry Kane là cầu thủ đắt giá nhất.
Cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2018: Ronaldo đứng thứ 24 ảnh 1Ronaldo chỉ đứng thứ 24 trong danh sách cầu thủ đắt giá ở World Cup 2018. (Nguồn: AFP)

Theo các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (Thụy Sĩ), với trị giá 201,2 triệu euro, tiền đạo của đội tuyển Anh Harry Kane là cầu thủ đắt giá nhất tại vòng chung kết World Cup 2018.

Báo cáo xếp hạng giá trị cầu thủ của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế được tính toán dựa trên một công thức đặc biệt. Các thông số khác nhau như tuổi, số bàn ghi được, kết quả của câu lạc bộ, giải đấu... được tổng hợp để tính ra giá trị tiền bạc.

Tiếp sau Kane là hai ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain: Neymar với giá 197,5 triệu euro và "thần đồng" Kylian Mbappe ở mức 186,5 triệu euro.

Siêu sao Lionel Messi của đội tuyển Argentina đứng thứ tư trong danh sách này, với giá trị chuyển nhượng ước tính 184,2 triệu euro.

Hiện tượng Mohammed Salah của bóng đá châu Âu mùa giải qua được định giá 171,3 triệu euro, xếp ngay sau Messi.

Cầu thủ đắt giá nhất tại World Cup 2018: Ronaldo đứng thứ 24 ảnh 2Harry Kane đắt giá nhất. (Nguồn: Getty Images)

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dele Alli (171 triệu), Kevin de Bruyne (167,2 triệu), Antoine Griezmann (164,5 triệu), Paulo Dybala (164,2 triệu) và Romelu Lukaku (163,4 triệu).

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo đứng thứ 24 trong danh sách với giá 103,4 triệu euro. Ở tuổi 33, anh là cầu thủ lớn tuổi nhất trong top 100 của báo cáo này. Ngược lại, Gianluigi Donnarumma (67,5 triệu) là cầu thủ trẻ nhất, mới chỉ 19 tuổi.

Với 16 cầu thủ, Pháp sở hữu nhiều gương mặt đắt giá nhất trong số 100 cầu thủ giá trị hàng đầu theo nhận định của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục