Cầu thủ Hàn Quốc đòi chủ quyền biển đảo bị treo giò

FIFA đã ban lệnh cấm thi đấu hai trận với 1 tuyển thủ Hàn Quốc do đã có hành động liên quan tới chính trị ở một trận đấu tại Olympic.
Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết, FIFA đã ban lệnh cấm thi đấu hai trận quốc tế với một tuyển thủ nước này do đã có hành động liên quan tới chính trị trong một trận đấu tại Olympic London. Cầu thủ bị phạt là Park Jong-Woo do đã giơ biểu ngữ “Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi” khi ăn mừng chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Nhật Bản trong trận tranh huy chương đồng.
Cầu thủ Hàn Quốc đòi chủ quyền biển đảo bị treo giò ảnh 1
Park Jong-Woo (phải) bị cấm 2 trận. (Nguồn: AFP)
Dokdo là hòn đảo đang nằm trong diện tranh chấp giữa hai nước Châu Á trên. Vì động thái liên quan tới chính trị này, FIFA còn phạt thêm cá nhân Park 3.500 franc Thụy Sĩ (tương đương 3.781 USD) và khiển trách Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc do không hướng dẫn cầu thủ đúng quy định. KFA tuyên bố trong một thông cáo: “Chúng tôi đã quyết định chấp nhận quyết định của FIFA sau khi thảo luận với Park Jong-Woo.” Trong suốt một thời gian dài, hòn đảo thuộc quyền của Seoul được gọi là Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc) và Takeshima (Nhật Bản) là vấn đề tranh chấp giữa hai nước láng giềng này. Park cho biết anh đã nhận biểu ngữ trên từ một người hâm mộ trên khán đài sau trận đấu và không hề có dự định này trước đó. FIFA đã đưa ra phán quyết rằng dù hành động là không chuẩn bị trước song cầu thủ 23 tuổi này vẫn phải nhận án phạt do “thể hiện hành vi không liên quan tới thể thao.” Ủy ban Olympic Quốc tế cũng khẳng định Park đã vi phạm các điều lệ về thể hiện chính trị tại Thế vận hội. Do vậy cầu thủ này đã không được đứng lên bục để nhận huy chương đồng, song Hàn Quốc cho biết anh vẫn sẽ nhận tiền thưởng như những vận động viên Olympic đoạt huy chương khác./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục