Thoát mù sau 20 năm

Cấy chíp điện tử giúp sáng mắt sau 20 năm bị mù

Một người đàn ông Anh, bị mù suốt 20 năm qua do bệnh viêm võng mạc sắc tố, đã có thể nhìn thấy ánh sáng nhờ khoa học hiện đại.
Một bệnh viện mắt tại Anh đã tiến hành cấy chíp sinh học điện tử vào võng mạc của một người đàn ông bị mù suốt 20 năm.

Sau ca cấy ghép, người đàn ông này đã có thể nhìn thấy ánh sáng như những người bình thường khác.

Người đàn ông may mắn trên là Chris James. Anh đã mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố từ nhỏ.

Sau khi trải qua tám giờ phẫu thuật cấy chip điện tử, anh cho biết mắt phải đã nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên mắt trái vẫn chưa nhìn thấy gì ngoài một màu đen.

Các bác sỹ cho biết, do anh bị mù quá lâu nên cần phải mất một thời gian để não của anh thích nghi dần. Họ tin tưởng rằng một thời gian nữa anh có thể khỏe mạnh trở lại.

Các bác sỹ của Học viện Y khoa Hoàng gia London và Bệnh viện John Radcliffe hiện cũng đang sử dụng phương pháp phẫu thuật cấy ghép con chip sinh học điện tử này để điều trị cho 12 bệnh nhân bị mù do viêm võng mạc.

Người thứ hai tiến hành loại phẫu thuật cấy ghép này cũng đang có phản ứng tích cực, người này cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đen trắng.

Được biết, con chip này do một công ty của Anh có tên “cấy ghép võng mạc” thiết kế, nó có kích thước khoảng 3mm./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục