Cây hoa gốc châu Phi phát triển đột biến và to bất thường

Cây Clivia đỏ, một loại hoa có nguồn gốc từ châu Phi đã phát triển đột biến trong 5 và trở nên to bất thường với bông hoa to hơn cả đầu người.
Cây hoa gốc châu Phi phát triển đột biến và to bất thường ảnh 1Bà Baptist-Smith và cây hoa to đột biến. (Nguồn: Daily Mail)

Bà Gloria Baptist-Smith được tặng một cây Clivia đỏ, một loại cây có nguồn gốc từ châu Phi cách đây 7 năm. Ban đầu, cái cây chỉ nhỏ như một chén trà, nhưng sau đó, nó đã phát triển đột biến trong 5 năm và trở nên to bất thường.

Trong 2 năm đầu tiên, cái cây phát triển hoàn toàn bình thường và nằm gọn trong chậu cây nhỏ xíu bằng đất nung. Nhưng 5 năm sau đó nó đột nhiên lớn nhanh như thổi và đã được chuyển sang một cái thùng nhựa to sau khi đạt tới chiều cao 5 feet (khoảng 1,5m).

Bà Baptist-Smith sống ở Burgess Hill, Tây Sussex hết sức kinh ngạc với quá trình sinh trưởng của cái cây, nhất là khi bà cho rằng mình không phải là một người làm vườn xuất sắc.

 

Bà nói: “Tôi không giỏi chăm sóc cây cối lắm, cũng không hy vọng chúng sẽ sống lâu. Đầu tiên cái cây cũng bình thường thôi, nhưng rồi đột nhiên trong vòng 5 năm qua nó đã phát triển gần như là mỗi năm cao lên 1 feet. Những bông hoa cũng to hơn cả đầu của tôi- thật là khổng lồ”.

 

Cây Clivia là một giống bản địa của Nam Phi và Swaziland. Đây là một loại cây cảnh trong nhà rất dễ trồng. Nếu được chăm sóc cẩn thận, loại cây này có thể nở hoa ngay cả trong mùa đông giá lạnh.

 

Nhưng cây Clivia lớn rất chậm, và phải mất tới vài năm để ổn định bộ rễ trước khi tiếp tục sinh trưởng, và những cây trưởng thành chỉ đạt độ cao khoảng 2-3 feet (khoảng 61- 91 cm)./.

Cây hoa gốc châu Phi phát triển đột biến và to bất thường ảnh 2Một cây Clivia bình thường. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục