CDU ủng hộ chính sách xử lý khủng hoảng tị nạn của bà Merkel

Có tới 99% đảng viên tham dự Đại hội toàn quốc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã ủng hộ chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với cuộc khủng hoảng nhập cư.
CDU ủng hộ chính sách xử lý khủng hoảng tị nạn của bà Merkel ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Đại hội toàn quốc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) lần thứ 28 khai mạc ngày 14/12 ở thành phố Karlsruhe, thuộc bang Baden-Württemberg, có tới 99% trong tổng số khoảng 1.000 đảng viên tham dự đã ủng hộ chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay.

Như vậy, sau cuộc tranh cãi kéo dài lâu nay về chính sách với người tị nạn của Thủ tướng Merkel, CDU đã tìm được tiếng nói chung với bản "Tuyên bố Karlsruhe," trong đó không nhắc tới mức trần tiếp nhận người tị nạn ở Đức như nhiều chính trị gia CDU và đảng liên kết Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) mong muốn.

Trong ngày khai mạc, Đại hội CDU đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng, trong đó có "Tuyên bố Karlsruhe về khủng bố và an ninh, chạy loạn và hội nhập," cùng một số kiến nghị làm cơ sở chỉ đạo hoạt động sau này của CDU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục