“CĐV M.U, Liverpool cần chấm dứt thái độ thù địch”

“CĐV Liverpool, M.U cần chấm dứt thái độ thù địch”

Ban lãnh đạo M.U và Liverpool đã kêu gọi cổ động viên của hai câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh nên chấm dứt thái độ thù địch.
Sau khi những bí mật về tấm thảm kịch tại Hillsborough được hé lộ, ban lãnh đạo Manchester United và Liverpool đã kêu gọi cổ động viên của hai câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh nên chấm dứt thái độ thù địch. Trong ngày 15/4/1989 định mệnh, tại Hillsborough, sân nhà của câu lạc bộ Sheffield Wednesday ở thành phố Sheffield, trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest. Trận đấu đã bị ngưng lại chỉ 6 phút sau khi bắt đầu hiệp 1 do một góc khán đài bất ngờ đổ sập dẫn tới cảnh hoảng loạn trên các khán đài và khiến 96 cổ động viên “Quỷ đỏ vùng Merseyside” thiệt mạng. Hơn 20 năm sau, Hillsborough Independent Panel - một tổ chức độc lập tự nguyện đứng ra điều tra vụ việc này - đã âm thầm thu thập các tài liệu, lời khai của các nhân chứng để đưa ra một kết luận chính thức. Qua 2 năm nghiên cứu tổ chức này đã lên tiếng cáo buộc cảnh sát thuộc Nam Yorkshire và các lực lượng chức năng đã bất lực trong việc kiềm chế những người say rượu cùng số khán giả trốn vé vào sân, gián tiếp dẫn tới thảm họa hãi hùng này. Cũng theo tổ chức này, nếu ban tổ chức sân Hillsborough chuẩn bị tốt hơn thì có tới 41 cổ động viên đã không phải thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Trong khi các cổ động viên “Qủy đỏ thành Mancherster” luôn lấy tấm thảm kịch ở Hillsborough ra để chế giễu thì các cổ động viên của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” cũng chẳng vừa khi lôi vụ tai nạn máy bay ở Munich năm 1968 ra để đáp trả.
“CĐV Liverpool, M.U cần chấm dứt thái độ thù địch” ảnh 1
Cảnh hỗn loạn ở thảm họa Hillsborough
“Cả hai câu lạc bộ đều mất mát quá lớn. Thay vì giữ thái độ thù địch và luôn nói những lời không hay về nhau, chúng ta nên cảm thông cho nhau. Danh tiếng của hai câu lạc bộ không cho phép những thói xấu lấn áp. Tôi mong rằng cổ động viên hai đội sẽ sớm nhận ra điều này” Sir Alex bày tỏ những suy nghĩ của mình. Từ lâu Liverpool và M.U đã là hai kẻ thù không đội trời chung ở "xứ sở sương mù." Câu lạc bộ chủ sân Anfield luôn tự hào là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh nhưng chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2010-11 của M.U xô đổ kỷ lục 18 lần vô địch Anh của "The Kop". Đây cũng là thời điểm mẫu thuẫn giữa hai câu lạc bộ bị đẩy lên cao nhất. Hai đội bóng hàng đầu nước Anh sẽ chạm trán nhau ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh trong tuần sau./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục