CĐV Pháp hát quốc ca khi rời sân, bất chấp nguy hiểm tính mạng

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vì tấn công khủng bố, các cổ động viên Pháp ​vẫn hát vang bài La Marseillaise​ khi rời sân Stade de France sau trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức.

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vì cuộc tấn công khủng bố, các cổ động viên Pháp ​vẫn hát vang bài La Marseillaise​ (quốc ca của nước Pháp) khi rời sân Stade de France sau trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức.

Theo giới truyền thông, các cổ động viên tới Stade de France xem trận giao hữu Pháp-Đức chỉ được thông báo về vụ khủng bố sau khi trận đấu kết thúc, và được hướng dẫn rời sân trong trật tự, sau khi tình trạng bên ngoài sân đã được lực lượng an ninh kiểm soát an toàn.

Trước đó, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet cho biết vụ nổ xảy ra ở cửa J sân vận động Stade de France - nơi diễn ra trận đấu giữa Pháp và Đức, đã khiến ba cổ động viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Trận đấu giữa Pháp và Đức đã không thể thành công sau vụ việc xung quanh Stade de France. Có một vụ nổ ở lối vào của cửa J khiến ba người chết và một số bị thương."/.

CĐV Pháp hát quốc ca khi rời sân, bất chấp nguy hiểm tính mạng ảnh 1Các cổ động viên được đưa xuống sân. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)