Celtic, Rangers "đánh tiếng" vào Premier League

Hai câu lạc bộ Celtic và Rangers đã “đánh tiếng” muốn chia tay giải ngoại hạng Scotland và gia nhập giải bóng đá Anh Premier League.
Hai câu lạc bộ Celtic và Rangers đã “đánh tiếng” muốn chia tay giải ngoại hạng Scotland và gia nhập giải bóng đá Anh Premier League.

Giám đốc điều hành của Celtic, Peter Lawwell và người đồng cấp của Glassgow Rangers, Martin Bain đã đưa ra những phát biểu về mong muốn gia nhập giải bóng đá Anh của "hai đại gia" ở Scotland tại một cuộc họp báo ở thủ đô London.

Khi được hỏi về liệu Rangers có sẵn sàng tham gia vào một giải đấu mới trong khoảng 10 năm nữa hay không, Bain nói rằng: "Chúng tôi sẵn sàng. Nếu giải ngoại hạng Anh, hoặc một giải đấu cấp thấp hơn muốn chúng tôi gia nhập, các khoản lợi nhuận được đáp ứng, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho đội bóng, chúng tôi sẽ thảo luận kỹ về khả năng này".

Giám đốc điều hành Lawwell cũng nhất trí với người đồng nghiệp Bain rằng lợi nhuận mà giải ngoại hạng Scotland mang lại không đủ để hai “ông lớn” này cạnh tranh với những đội bóng khác trong việc mua các cầu thủ hàng đầu thế giới.

Theo Lawwell, việc gia nhập giải bóng đá Anh sẽ giúp Celtic và Rangers tăng thêm thu nhập cũng như số lượng cổ động viên trên toàn thế giới.

Ông nói: “Sự thất vọng của chúng tôi là việc Celtic và Rangers phải thi đấu ở một giải đấu rất bé và chúng tôi không có cơ hội vươn ra thế giới. Chúng tôi cần các cổ động viên. Và chúng tôi sẵn sàng gia nhập giải bóng đá Anh nếu điều này có lợi cho đội bóng và các cổ động viên”.

“Chúng tôi là những đội bóng có giá trị thương mại lớn và cổ động viên là huyết mạch của chúng tôi, chứ không phải lợi nhuận từ truyền hình. Nhưng nếu có thể kết hợp được hai điều này, chúng tôi sẽ trở thành một thế lực và có thể sánh ngang với bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới”, Giám đốc điều hành của Rangers, Bain nói thêm./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục