CEO Apple quyết định tặng toàn bộ tài sản làm từ thiện

CEO Apple Tim Cook đã khiến dư luận phải chú ý khi tuyên bố tặng toàn bộ tài sản của mình, ước tính gần 785 triệu USD, cho công tác từ thiện.
CEO Apple quyết định tặng toàn bộ tài sản làm từ thiện ảnh 1CEO Apple Tim Cook. (Nguồn: Reuters)

Không phải là tỷ phú cũng chẳng nổi tiếng trong giới "đại gia," Giám đốc điều hành (CEO) của Trái táo cắn dở Tim Cook đã khiến dư luận phải chú ý khi tuyên bố tặng toàn bộ tài sản của mình, ước tính gần 785 triệu USD, cho công tác từ thiện.

Tạp chí Fortune số ra ngày 26/3 dẫn lời CEO Cook cho hay không chỉ muốn chia sẻ "tài sản" của mình với những người không may mắn, mà ông còn muốn tạo ra sự khác biệt với những người giàu làm từ thiện nổi tiếng khác như Bill Gates hay Mark Zuckerberg.

Số tiền ông đóng góp có thể không so với những tỷ phú này song hành động của ông cũng khiến thay đổi khái niệm về người giàu nhất thế giới làm từ thiện.

Trước đó, thông qua trang web Giving Pledge, tỷ phú người Mỹ Warren Buffett khích lệ những người giàu trên thế giới đóng góp ít nhất 50% tổng giá trị tài sản của mình cho mục đích từ thiện. Nhiều tỷ phú nổi tiếng đã có tên trong danh sách này, song không có tên CEO Tim Cook.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates và vợ ông cũng tích cực tham gia hoạt động nhân đạo với số tiền đóng góp lên tới hàng tỷ USD. Nổi bật nhất là Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates do nhà đồng sáng lập Microsoft và vợ sáng lập đã có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống bệnh bại liệt, AIDS, lao, số rét và một số dự án y tế tại các nước đang phát triển.

Mới đây nhất, quỹ từ thiện của ông đã tài trợ 50 triệu USD cho chiến dịch chống Ebola ở Tây Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục