CEO của các doanh nghiệp lớn ở Mỹ lạc quan vào nền kinh tế

Các doanh nghiệp lớn của Mỹ vẫn lạc quan trong việc thuê nhân công và đầu tư, một phần do vẫn tin tưởng chính quyền nước này sẽ ban hành cải cách thuế.
CEO của các doanh nghiệp lớn ở Mỹ lạc quan vào nền kinh tế ảnh 1 Trụ sở Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo khảo sát hàng quý của Business Roundtable, tổ chức gồm các giám đốc điều hành (CEO) các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Mỹ, các doanh nghiệp lớn của nước này vẫn lạc quan trong việc thuê nhân công và đầu tư, một phần do vẫn tin tưởng chính quyền nước này sẽ ban hành cải cách thuế.

Khảo sát cho thấy chỉ số lòng tin kinh doanh tăng từ 93,9 trong quý 2 lên 94,5 quý 3/2017. Nhiều giám đốc điều hành dự kiến thuê nhân công hơn so với quý 2, nhưng lại ít người có kế hoạch tăng chi tiêu vốn hơn. Cũng có ít người dự báo doanh số bán tăng hơn, do các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước Mỹ đã ảnh hưởng đến chi tiêu.

Báo cáo được công bố trước khi diễn ra cuộc tranh cãi lớn trong Quốc hội về cải cách thuế, mối quan tâm lớn nhất của Phố Wall. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra một đề xuất đầy đủ cho vấn đề này, dù được cho là sẽ công bố chi tiết vào cuối tháng này. Ông Trump đã hối thúc giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15%, trong khi Quốc hội có thể ủng hộ một mức cắt giảm ít hào phóng hơn.

[Tổng thống Donald Trump muốn tăng thuế đối với giới nhà giàu]

Theo Chủ tịch Business Roundtable, Joshua Bolten, cải cách thuế có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và các giám đốc điều hành giả định rằng chính quyền Mỹ sẽ ban hành cải cách thuế và các kế hoạch đầu tư và thuê nhân công hiện nay đều được xây dựng trên khả năng thuế giảm, nên nếu chính phủ cùng với Quốc hội không hành động kịp thời trong vấn đề này thì nền kinh tế có thể chịu tác động tiêu cực.

Ông Bolten cho biết giữa các thành viên đảng Cộng hòa trong Nhà Trắng và Quốc hội có sự đồng thuận trong cải cách thuế hơn so với dự luật y tế đã lại thất bại trong năm nay. Tuy nhiên, ông cho rằng còn nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi hoàn tất gói cải cách thuế. Dù vậy, ông cho rằng các thành viên Business Roundtable rất lạc quan về triển vọng cải cách thuế và khảo sát cho thấy họ tinh đến yếu tố này trong các kế hoạch thuê nhân công và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục