CH Buryatia mở đường bay trực tiếp tới Việt Nam

Hãng Hàng không Nord Wind của Buryatia đã mở đường bay trực tiếp với Việt Nam thông qua chuyến bay giữa Ulan-Ude với Cam Ranh.
Ngày 28/5, hãng Hàng không Nord Wind của Cộng hòa Buryatia đã mở đường bay trực tiếp với Việt Nam thông qua chuyến bay chở khách đầu tiên giữa thủ phủ Ulan-Ude với thành phố cảng Cam Ranh bằng máy bay Boeing 767-300.

Sau khi sân bay quốc tế Baikal ở Ulan-Ude được mở rộng và nâng cấp, hãng Hàng không Nord Wind đã mở các chuyến bay trực tiếp để chở khách tới những nơi du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và Mông Cổ.

Tháng 6 tới, hãng này sẽ mở thêm hai chuyến bay trực tiếp tới Antalia của Thổ Nhĩ Kỳ và Bangkok của Thái Lan, đồng thời có kế hoạch mở các tuyến bay tương tự tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2011, sân bay Baican đã tiếp đón 187.000 lượt khách và năm nay dự kiến sẽ phục vụ 250.000 lượt khách. Công ty khai thác và quản lý sân bay Metropol của Cộng hòa Buryatia đặt mục tiêu sẽ phục vụ 500.000 lượt khách vào năm 2015.

Theo quy hoạch phát triển, đến năm 2014, sân bay Baican sẽ được đầu tư tổng cộng hơn 1 tỷ rúp (hơn 33 triệu USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục