Cha đẻ nhân vật truyện tranh Chú Thoòng qua đời ở tuổi 93

Họa sỹ truyện tranh nổi tiếng Vương Trạch, cha đẻ của loạt truyện tranh "Lão Phu Tử," vừa qua đời hôm 1/1 vừa qua tại Mỹ, hưởng thọ 93 tuổi.
Cha đẻ nhân vật truyện tranh Chú Thoòng qua đời ở tuổi 93 ảnh 1Nhân vật Chú Thoòng (ở giữa). (Nguồn: Malay Mail Online)

Họa sỹ truyện tranh nổi tiếng Vương Trạch, cha đẻ của loạt truyện tranh "Lão Phu Tử" (Ở Việt Nam là Chú Thoòng), vừa qua đời hôm 1/1 vừa qua tại Mỹ, hưởng thọ 93 tuổi.

Một thông báo từ OMQ Comics hôm 3/1 cho biết Vương Trạch đã qua đời vị bị suy tạng.

"Bộ truyện tranh "Lão Phu Tử" là cuộc đời của Vương Trạch. Ông ấy rất yêu đời. Với phong cách hài hước của mình, ông đã mở ra câu chuyện của "Lão Phu Tử."

Tác phẩm đã đồng hành cùng rất nhiều thế hệ độc giả," thông báo của OMQ Comics viết.

Cha đẻ nhân vật truyện tranh Chú Thoòng qua đời ở tuổi 93 ảnh 2Cha đẻ của loạt truyện tranh Lão Phu Tử Vương Trạch. (Nguồn: oldmasterq.com)

Loạt truyện tranh "Lão Phu Tử" - còn được biết đến với tên "Old Master Q" ở các nước phương Tây - lần đầu ra mắt vào những năm 1960 và nhanh chóng phổ biến toàn châu Á. Đến nay, tác phẩm này vẫn tiếp tục được xuất bản.

Truyện tranh "Lão Phu Tử" mới ngày nay được sáng tạo bởi nghệ sỹ đồ họa Ronny Cuxun.

Theo trang web chính thức của tác phẩm, họa sỹ Vương Trạch là một người đàn ông kín đáo, thích dành thời gian hưu trí của mình để đi câu cá và làm đồ gốm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục