Chai rượu giá 900 triệu

Chai rượu champagne có giá hơn 900 triệu đồng

Chai rượu champagne hiệu Veuve Clicquot được vớt lên từ một chiếc tàu bị đắm vào thế kỷ 19 đã lập kỷ lục với giá hơn 900 triệu đồng.
Một chai rượu hiệu Veuve Clicquot được vớt lên từ một chiếc tàu bị đắm vào thế kỷ 19 tại biển Baltic hôm 3/6 đã lập kỷ lục thế giới về rượu champagne khi được bán đấu giá gần 44.000 USD (hơn 900 triệu đồng).

Một người tham gia đấu giá giấu tên ở Singapore đã để trả mức giá kỷ lục trên qua Internet và mua thêm một chai hiệu Juglar với giá 35.000 USD nữa. Hai chai này nằm trong số 145 chai rượu không bị ảnh hưởng gì trong con tàu đắm.

Các chuyên viên chưa biết chính xác ngày sản xuất của các chai rượu nhưng người ta tin rằng chúng được sản xuất vào đầu thế kỷ 19.

Cuộc đấu giá được tổ chức tại Mariehamn, thủ phủ của thành phố Aland, một quần đảo của Phần Lan. Những chai rượu này thuộc quyền sở hữu của thành phố Aland và thành phố dự kiến sẽ sử dụng tiền đấu giá để tài trợ cho những công trình về môi trường tại biển Baltic./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục