Chấm dứt hòa đàm ở Yemen do bùng phát giao tranh mới

Liên hợp quốc thông báo rằng cuộc hòa đàm giữa các bên tham chiến ở Yemen đã chấm dứt trong bối cảnh xảy ra tình trạng giao tranh mới ở nước này.
Chấm dứt hòa đàm ở Yemen do bùng phát giao tranh mới ảnh 1Lực lượng bộ lạc ủng hộ Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi tại trận địa ở Sirwah, phía tây thành phố Marib ngày 18/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Liên hợp quốc thông báo rằng cuộc hòa đàm giữa các bên tham chiến ở Yemen đã chấm dứt trong bối cảnh xảy ra tình trạng giao tranh mới ở nước này.

Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva cho biết đặc phái viên về Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed sẽ tổ chức họp báo trong ngày 20/12 về chủ đề này.

Các cuộc hòa đàm giữa các tay súng ủng hộ Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite đã bắt đầu hôm 15/12 tại làng Macolin của Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, giao tranh ác liệt và không kích của liên quân do Saudi Arabia cầm đầu đã xảy ra ở miền Bắc Yemen hôm 19/12 giữa lúc hai bên chính trong cuộc xung đột ở nước này vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục