Chặn dòng hồ Tân Kim

Tỉnh Quảng Trị chặn dòng hồ chứa nước Tân Kim

Quảng Trị tổ chức chặn dòng hồ chứa nước Tân Kim, công trình thứ hai trong hệ thống công trình thủy lợi hồ chứa nuớc Đá Mài -Tân Kim.
Sáng 9/4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ chặn dòng Hồ chứa nước Tân Kim thuộc tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Đây là công trình thứ 2 nằm trong hệ thống Công trình Thủy Lợi Hồ Chứa Nuớc Đá Mài -Tân Kim đã được khởi công xây dựng từ tháng 3/2010.

Công trình hồ chứa nước Đá Mài, Tân Kim có tổng vốn đầu tư trên 190 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu của chính phủ.

Sau khi hoàn thành cơ bản hồ chứa nước Đá Mài và hệ thống kênh mương các đơn vị thi công đã tiến hành xây dựng hồ chứa nước Tân Kim.

Đến nay, các hạng mục công trình thuộc hồ chứa nước Đá Mài, Tân Kim đã cơ bản hoàn thành đạt tiến độ đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn để chặn dòng hồ chứa nước Tân Kim tích nước.

Đầu mối hồ Tân Kim với các hạng mục đập đất, cống lấy nước có chiều dài đập chính là 572m, đã hoàn thành công tác thu dọn và san lấp mặt bằng, các hạng mục xả lũ đã cơ bản hoàn thành, thiết bị cơ khí đã lắp đặt và vận hành thử, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2012.

Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương hồ Đá Mài-Tân Kim dài 12.215,70m đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc chặn dòng công trình hồ chứa nước Tân Kim được tổ chức đánh dấu một giai đoạn thi công mới của công trình để tập trung hoàn thành các hạng mục đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ nhằm tích nước trong năm 2012 và tiến tới bàn giao toàn bộ dự án vào tháng 3/2013.

Sau khi hoàn thiện hồ chứa nước Tân Kim, cùng với hồ chứa nước Đá Mài, hệ thống thuỷ lợi này sẽ cung cấp và tưới nước cho 1.310 ha đất canh tác, 450 ha hoa màu của các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Thanh, huyện Cam Lộ và Phường Đông Thanh thành phố Đông Hà; đồng thời nâng cao mực nước ngầm, tạo điều kiện cho người dân đào giếng lấy nước sinh hoạt đồng thời kết hợp tạo cảnh quan môi trường sinh thái và nuôi trồng thủy sản./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục