Chặng 11 cúp Truyền hình TP.HCM 2016: Sức mạnh vượt trội của An Giang

Chặng đua 11 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã chứng kiến nhiều bất ngờ, khi đội đua An Giang thể hiện sức mạnh vượt trội và giành hầu hết các danh hiệu cao quý nhất.

Chặng đua 11 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi đội đua An Giang thể hiện sức mạnh vượt trội và giành hầu hết các danh hiệu cao quý nhất.

Ngay từ quãng đường đầu tiên, các tay đua của An Giang đã mở tốc độ nhằm phá sức đối phương tạo lợi thế cho Nguyễn Thành Tâm. Một lần nữa, tay đua này đã thi đấu xuất sắc khi vượt qua Lê Văn Duẩn ở vòng thứ 8 qua đó sở hữu cả 3 giải thưởng áo vàng, áo xanh và áo đỏ.

Đến vòng đua cuối cùng, tay đua của An Giang tiếp tục tỏa sáng sau pha nước rút mạnh mẽ ở vòng 25 để trở thành người về nhất chặng với thành tích 1 giờ 2 phút 18 giây, tốc độ trung bình trên 40 km/giờ.

Về đích ở vị trí thứ nhì là Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7. Trong khi đó, Lê Văn Duẩn chỉ giành được vị trí thứ ba tại chặng 11.

Như vậy, Nguyễn Thành Tâm tiếp tục sở hữu cả 3 giải thưởng áo vàng, áo xanh và áo đỏ sau chặng 11 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2016.

Sáng 22/4, Giải sẽ diễn ra chặng đua thứ 12 từ Quy Nhơn, Bình Định đi Tuy Hòa, Phú Yên dài 116km./.

Chặng 11 cúp Truyền hình TP.HCM 2016: Sức mạnh vượt trội của An Giang ảnh 1Đội đua An Giang thể hiện sức mạnh vượt trội và giành hầu hết các danh hiệu cao quý nhất.
(VNEWS)