Chặng 4 giải ADC Tour: Áo vàng về tay chính chủ

Với tổng thời gian ít nhất 15 giờ 47 phút 41 giây, áo vàng đã thuộc về tay đua Huang En (Trung Quốc) trước khi bước vào chặng thi đấu thứ 4.
Trưa 20/12, cuộc đua xe đạp quốc tế ADC Tour of Việt Nam đã bước vào chặng thi đấu thứ tư từ thành phố Long Xuyên (An Giang) đi thành phố Châu Đốc (Đồng Tháp) và quay về thành phố Cần Thơ, dài 175km. Do bỏ sót 3 giây điểm thưởng sprint dọc đường của tay đua Huang En (Trung Quốc) ở chặng thi đấu thứ hai nên trước khi bước vào chặng đua thứ tư này, Ban trọng tài đã điều chỉnh tay đua Huang En có thời gian ít hơn tay đua Mai Nguyễn Hưng 2 giây. Như vậy, với tổng thời gian ít nhất 15 giờ 47 phút 41 giây Ban tổ chức đã trao áo vàng cho tay đua Huang En trước khi bước vào chặng thi đấu thứ tư. Tay đua Mai Nguyễn Hưng của Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng nhì khi hơn 2 giây, hạng ba Rajablou Mohamad (Iran - hơn 34 giây) và hạng tư Chan Yat Wai (Hong Kong, Trung Quốc - hơn 43 giây). Điều này cũng đã khiến huấn luyện viên cũng như lãnh đội của câu lạc bộ Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh phản ứng mạnh mẽ và nộp đơn kiện lên Ban tổ chức giải. Ở chặng thi đấu thứ tư này, do đường xấu nên các tay đua phải di chuyển đến thành phố Long Xuyên rồi mới xuất phát tại đây. Sau khi xuất phát, hai tay đua Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Nam Cực (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) cùng nhau tấn công và thoát ra đi, nhưng hai tay đua này chỉ đi được hơn 5km thì bị tốp đông kéo tốp bắt lại. Đi được hơn 20km, bốn tay đua Omiazakov Dias, John Ebsen (Brunei), Choi Sukyoon (Hàn Quốc) và Ibrahim Abidul Rashid (Malaysia) thoát khỏi tốp đông và thay phiên nhau kéo để hình thành tốp đi đầu với cách biệt 2 phút so với tốp đông phía sau. Khi còn cách đích 50km, có thêm hai tay đua Tuulkhangai Tuguldur và Altanzul Altansukh (Mongolia) nhập được vào tốp đầu và cả sáu tay đua này cùng nhau về đích. Khi còn cách đích khoảng 10km, đoàn đông phía sau mới tăng tốc và thu ngắn khoảng cách với tốp đầu. Tuy nhiên, tay đua Dias Omiazakov của Kazakhstan vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu và xuất sắc tung nước rút ở đích đến để giành chiến thắng với thành tích 4 giờ 05 phút 04 giây, đạt tốc độ trung bình 42,845 km/giờ.
Chặng 4 giải ADC Tour: Áo vàng về tay chính chủ ảnh 1
 Đoàn đua đi qua con đường ở miền Tây Nam bộ.  (Ảnh: Quang Nhựt/Vietnam+)
Mai Nguyễn Hưng và Áo vàng Huang En có mặt trong tốp đông về đích nên các thứ hạng trên bảng tổng sắp sau bốn chặng không có nhiều thay đổi. [Khai mạc giải đua xe đạp ADC Tour of Việt Nam] Trưa 21/12, các tay đua thi đấu chặng 5 từ thành phố Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh dài 160km. Đây là chặng đua cuối của giải với hai giải áo vàng và áo xanh, sẽ vẫn là cuộc cạnh tranh của các tay đua mạnh, hứa hẹn các cuộc tấn công diễn ra liên tục, từ đó tạo được sự sôi động trên đường đua và kết quả chung cuộc sẽ chỉ được quyết định khi đoàn đua về đích trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)./.
Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục