Chặt đứt đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh lớn

Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá chuyên án 812M, chặt đứt đường dây buôn bán ma túy lớn qua hai tỉnh Sơn La-Hải Phòng.
Ngày 14/10, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, đã phá chuyên án 812M, bắt đối tượng chủ chốt, thu 10 bánh heroine, 873 viên hồng phiến, 7.200 USD và một số tang vật khác.

Tháng 8/2012, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, qua trinh sát phát hiện dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy của một số đối tượng trên địa bàn. Xác định đây là đường dây ma túy lớn, có liên quan với đầu mối từ tỉnh Sơn La.

Suốt ba tuần liền, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an huyện An Dương đã từ Hải Phòng ngược Sơn La để nắm tình hình, thậm chí có những ngày trinh sát đã vào nghỉ ở ngay sào huyệt của đường dây ma túy tại Hát Lót.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, bước đầu Ban Chuyên án đã sàng lọc được các đối tượng, trong đó đối tượng chủ chốt là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1965, quê quán ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, đăng ký thường trú tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Năm 1985, Lan dời Hải Phòng lên tỉnh Hòa Bình làm ăn.

Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng Lan chuyển đến Hát Lót sinh sống. Tại đây, Lan tham gia vào một trong những đường dây mua bán ma túy lớn, do Sòng A Khai (tức Của) sinh năm 1968, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu.

Nguyễn Thị Lan đã có 7 năm liên tục cung cấp hàng “trắng” tại nhiều bãi khai thác vàng “thổ phỉ” ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Có thời điểm, tiền lãi bỏ túi của thị tới 12 triệu đồng/ngày. Năm 2006, Lan xây khu nhà nghỉ 4 tầng khá hiện đại tại Hát Lót. Hiện tại, chồng và con trai Lan cũng đã mắc nghiện ma túy.

Trong đường dây ma túy của Lan, các đối tượng hoạt động hầu như giấu mặt, giấu tên với nhau. Mỗi cuộc giao nhận hàng đều được tổ chức tại một điểm riêng và không theo quy luật thời gian nên gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát của lực lượng công an.

Sáng 12/10, Ban Chuyên án phát hiện Lan chuẩn bị cho chuyến vận chuyển hàng từ Sơn La đi Hải Phòng. Đến 21h cùng ngày, tại cổng bến xe khách Lạc Long (đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã tóm gọn Nguyễn Thị Lan khi thị vừa bước ra khỏi xe ô tô khách cùng tang vật gồm 10 bánh heroine trọng lượng 3.486,11 gram; 873 viên hồng phiến trọng lượng 82,56 gam; 7.200 USD; 1 triệu đồng, 1 giấy chứng minh nhân dân in giả mang tên Nguyễn Thị Lan và một số tang vật khác.

Mặc dù đã bị bắt nhưng Nguyễn Thị Lan vẫn trơ trẽn van lài các trinh sát và nói biếu 150 triệu đồng cùng số ma tuý trị giá hơn 3 tỷ đồng để xin tha tội. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển số ma túy nói trên để bán cho một đối tượng người Hải Phòng, không biết nhân thân và nơi ở.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Chuyên án phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47) Công an tỉnh Sơn La bao vây sào huyệt của Sòng A Khai.

Đúng 16 giờ ngày 14/10, lực lượng công an vây bắt Sòng A Khai tại khu nhà của hắn. Lợi dụng địa hình rừng núi và trời xẩm tối, các đối tượng đã tẩu thoát. Khám nhà Sòng A Khai, lực lượng công an thu được 1 khẩu súng và một số tang vật liên quan.

Ban Chuyên án 812M tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục