"Chất lượng học sinh Anh thua học sinh Việt"

OECD: Chất lượng học sinh Anh thua học sinh Việt Nam

Thứ hạng của học sinh Anh hầu như không cải thiện so với bảng xếp hạng  của OECD năm 2009 và sau cả Việt Nam.
OECD: Chất lượng học sinh Anh thua học sinh Việt Nam ảnh 1Học sinh ở Anh. (Nguồn: Guardian)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 3/12 đã công bố kết quả chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) cho thấy học sinh Anh tiếp tục bị bỏ lại phía sau so với các bạn đồng lứa châu Á, bất chấp số tiền đầu tư cho giáo dục của Anh cao hàng đầu trong số các nước OECD.

Trong bảng xếp hạng PISA đánh giá năng lực của học sinh tuổi 15 đối với 3 môn toán, đọc và khoa học tại 65 nước và khu vực trong năm 2012, Anh chỉ xếp thứ 26, trong khi các thứ hạng đầu hầu hết thuộc về các nước, thành phố và vùng lãnh thổ châu Á như Thượng Hải, Hong Kong, Macau, Đài Loan (đều thuộc Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Thứ hạng của Anh hầu như không có sự cải thiện so với bảng xếp hạng PISA của OECD năm 2009 và sau cả Việt Nam, nước lần đầu tham gia PISA nhưng đã giành thứ hạng 17/65 và được quan chức OECD phụ trách PISA đánh giá cao.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Michael Gove thừa nhận đây là kết quả đáng thất vọng nhưng đó cũng chính là lý do để Anh đang thực hiện một loạt cải cách trong ngành giáo dục, bao gồm việc đưa thêm nội dung học vào hai môn toán và văn, tăng độ khó của các bài thi cuối năm, tăng quyền tự chủ cho các trường, mở thêm các trường miễn phí cũng như có chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh nghèo.

Ông Gove cũng nói rằng còn quá sớm để thấy sự cải thiện do những thay đổi này mới được đưa vào thực hiện, nhưng ông bày tỏ tin tưởng rằng những cải cách của mình sẽ góp phần cải thiện thứ hạng cho học sinh Anh trong các bảng xếp hạng quốc tế trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục