Châu Á "xanh sàn" nhờ TPP và triển vọng chính sách tiền tệ

Đóng cửa phiên 6/10, hầu hết các thị trường trong khu vực đều tăng điểm, trong đó chứng khoán Nhật Bản tăng 180,61 điiểm (1,0%) lên 18.186,10 điểm.
Châu Á "xanh sàn" nhờ TPP và triển vọng chính sách tiền tệ ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiếp nối màu xanh phiên trước trên các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Á phiên 6/10 cũng tăng điểm.

Hỗ trợ cho các thị trường cổ phiếu châu Á hôm nay là việc 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 5/10 đã đạt được đồng thuận để tạo lập một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Nhà đầu tư cũng hy vọng về khả năng các ngân hàng trung ương của một số nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ lỏng.

Sau 5 năm đàm phán cam go, các đại diện của 12 quốc gia thành viên TPP rốt cuộc cũng đã cùng nhau đạt được một thỏa thuận.

Theo các nhà phân tích, thông tin này đã giúp tạo tâm lý phấn khởi cho giới đầu tư và đẩy các thị trường chứng khoán trong khu vực đi lên. Toshihiko Matsuno, chiến lược gia trưởng tại SMBC Friend Securities Co. ở Tokyo cho rằng có thể việc hoàn tất đàm phán TPP khiến một số nhà đầu tư ân hận vì đã bán đi quá nhiều cổ phiếu.

Phiên này, đồng USD giảm giá so với các đồng tiền của các thị trường đang nổi sau khi các nhà phân tích cho rằng số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ (công bố cuối tuần trước) có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội nâng lãi suất trong năm nay.

Thị trường cũng đang dấy lên những đồn đoán rằng có thể tại cuộc họp về chính sách trong hai ngày 6-7/10 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), ngân hàng này sẽ quyết định mở rộng chương trình kích thích kinh tế hiện tại nhằm tiếp sức cho nền kinh tế.

Tương tự, nhiều nước châu Âu cũng đang xem xét nới lỏng thêm các chính sách tiền tệ.

Những diễn biến này rõ ràng đang ủng hộ các thị trường chứng khoán. Cụ thể, đóng cửa phiên 6/10, hầu hết các thị trường trong khu vực đều tăng điểm, trong đó chứng khoán Nhật Bản tăng 180,61 điiểm (1,0%) lên 18.186,10 điểm; Sydney tăng 0,33% và Seoul tăng 0,63%.

Riêng thị trường Hong Kong lại quay điểm giảm 0,19% (-41,67 điểm) xuống 21.812,83 điểm vào cuối phiên sau khi đi lên vào đầu phiên do nhà đầu tư tranh thủ bán ra chốt lời.

Thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) phiên này vẫn đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục