Châu Âu cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/11 cảnh báo một chủng virus cúm gia cầm mới đang tấn công vào các trại gia cầm ở châu Âu và sẽ tiếp tục lây lan.
Châu Âu cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 1 Trang trại bị nhiễm virus cúm ở Nafferton bị đóng cửa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/11 cảnh báo một chủng virus cúm gia cầm mới đang tấn công vào các trại gia cầm ở châu Âu và sẽ tiếp tục lây lan. Cơ quan y tế của Liên hợp quốc này kêu gọi các nước đề cao cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch.

Tuyên bố của WHO cho biết hiện chưa rõ loại virus này có lây lan sang người hay không, song phải rất thận trọng khi mà dự kiến số gia cầm nhiễm chủng virus này sẽ tăng lên trong thời gian tới.

WHO kêu gọi cần tiêu hủy ngay những gia cầm nhiễm bệnh, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc với gia cầm nhiễm cúm để bảo đảm phát hiện nhanh trường hợp cúm gia cầm lây sang người.

Hiện các ổ dịch cúm gia cầm mới đã được phát hiện tại Hà Lan và Anh. Nhà chức trách cho rằng có thể chúng liên quan đến một ổ dịch cúm gia cầm phát hiện gần đây tại Đức và lây lan từ các loài chim hoang dã.

Chủng cúm gia cầm được xác định tại Anh và Hà Lan có thể là virus H5N8, nguy hiểm với gia cầm nhưng chưa bao giờ gây lây nhiễm cho người như chủng H5N1.

Toàn bộ số gia cầm tại các trang trại nơi phát hiện dịch ở Anh và Hà Lan đã được tiêu hủy. Giới chức Hà Lan cũng đã đặt lệnh cấm trong vòng 72 giờ đối với việc vận chuyển gia cầm, trứng và chất thải gia cầm trong toàn quốc.

Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua các biện pháp bảo vệ nhằm khống chế dịch cúm gia cầm lây lan. Các biện pháp gồm tiêu hủy gia cầm bị bệnh ở vùng dịch đồng thời cấm buôn bán sản phẩm trứng, thịt gia cầm tại khu vực này.

Theo WHO, hầu hết các chủng virus cúm gia cầm hiện nay không lây sang người nhưng chủng H5N1 và H7N9. Tỷ lệ tử vong do chủng virus H5N1 gây ra ở người vào khoảng 60%.

Cũng theo số liệu thống kê của WHO, trong thời gian từ năm 2003 đến tháng 12/2013, chủng virus này đã cướp đi sinh mạng của 384 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục