Châu Âu thất vọng vì tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp vẫn đứng yên

Các nhà phân tích cho rằng số liệu trên là đáng thất vọng khi không có tín hiệu nào báo hiệu chương trình kích cầu kinh tế với quy mô chưa từng có mang lại cú hích đối với nền kinh tế của khối.
Châu Âu thất vọng vì tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp vẫn đứng yên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: noahfischer.org)

Theo Cơ quan thống kê châu Âu, tỷ lệ lạm phát trong tháng 7/2015 và thất nghiệp trong tháng 6/2015 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đều đứng yên, cho thấy nền kinh tế của khối này tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải.

Các nhà phân tích cho rằng số liệu trên là đáng thất vọng khi không có tín hiệu nào báo hiệu chương trình kích cầu kinh tế với quy mô chưa từng có của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu mang lại một cú hích thực sự đối với nền kinh tế của khối sau nhiều năm tăng trưởng trì trệ.

Cụ thể, giá tiêu dùng của Eurozone tăng 0,2% trong tháng 7/2015, tương tự số liệu của tháng 6/2015 và đúng như dự đoán của giới phân tích.

ECB có đưa ra mục tiêu lạm phát dưới 2% và hồi tháng Ba vừa qua đã đưa ra chương trình nới lỏng định lượng (QE) nhằm bơm khoảng 1.000 tỷ euro cho đến tháng 9/2016 nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế của khối.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone vẫn không đổi ở mức 11,1% trong tháng 6/2015.

Eurostat cho biết trong tháng 6/2015 có khoảng 17,76 triệu lao động thất nghiệp ở Eurozone, tăng 31.000 người so với tháng 5/2015.

Nhà kinh tế James Howat của Capital Economics cho biết số liệu việc làm đã làm dấy những lo ngại và cuối cùng ECB sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để ứng phó với tình hình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục