Châu Âu triển khai chiến dịch hạn chế tốc độ giao thông

Lực lượng cảnh sát trên toàn châu Âu bắt đầu triển khai chiến dịch hạn chế tốc độ đối với lái xe nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Châu Âu triển khai chiến dịch hạn chế tốc độ giao thông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Từ ngày 18/8, lực lượng cảnh sát trên toàn châu Âu bắt đầu triển khai chiến dịch hạn chế tốc độ đối với lái xe.

Theo Mạng lưới cảnh sát giao thông châu Âu (TISPOL), từ ngày 18-24/8, cảnh sát sẽ sử dụng máy đo tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông và yêu cầu người điều khiển giao thông phải lái xe đúng tốc độ cho phép.

Những trường hợp phớt lờ quy định sẽ bị xử phạt nghiêm theo luật. Giám đốc TISPOL Koen Ricour cho biết mục đích của chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức của những người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là về những nguy hiểm do chạy quá tốc độ gây ra.

Theo ước tính của TISPOL, chạy quá tốc độ là nguyên nhân dẫn đến 1/3 trong tổng số các vụ tai nạn giao thông gây chết người ở châu Âu, đồng thời là yếu tố gây ra nhiều vụ thương tích nghiêm trọng ở châu lục này.

Trong chiến dịch tương tự được TISPOL tổ chức tháng 8/2013, cảnh sát đã phát hiện 720.000 trường hợp chạy quá tốc độ ở 28 quốc gia trên khắp lục địa già./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục