Châu Phi: Bệnh sốt rét gây thiệt hại 12 tỷ USD/năm

Báo cáo mới đây nghiên cứu về dịch sốt rét toàn cầu cho thấy bệnh sốt rét đã gây thiệt hại cho châu Phi hằng năm gần 12 tỷ USD.
Một báo cáo mới đây nghiên cứu về các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét toàn cầu cho thấy bệnh sốt rét đã gây thiệt hại cho châu Phi hằng năm gần 12 tỷ USD.

Con số này bao gồm các chi phí điều trị, nghiên cứu phòng, chống và các thiệt hại do căn bệnh này gây ra làm giảm năng lực làm việc của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến các hiệu quả kinh tế.

Trong các báo cáo tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 21 về châu Phi diễn ra tại thành phố Cape Town của Nam Phi, các nhà phân tích kinh tế đã dẫn ra những thiệt hại tương đối lớn về kinh tế do bệnh sốt rét gây ra tại các công ty, thể chế kinh doanh, gồm chi phí cho các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét và gia tăng chi phí chăm sóc y tế cũng như việc giảm năng suất lao động do người bệnh phải nghỉ việc.

Theo đánh giá, có 90% số bệnh nhân mắc bệnh sốt rét tử vong tại châu Phi, trong đó 92% là trẻ em dưới 5 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục