Châu Phi cần 50 tỷ USD mỗi năm để thích ứng biến đổi khí hậu

Châu Phi cần 50 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo các nghiên cứu mới đây của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), đến giữa thế kỷ 21, châu Phi có thể cần 50 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Châu Phi cần 50 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 1Người dân sơ tán do nước sông dâng ngập tại làng Soavina ở Madagascar ngày 27/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/3, các Bộ trưởng Môi trường và chuyên gia của hơn 50 nước châu Phi đã nhóm họp tại thủ đô Cairo (Ai Cập) nhằm thảo luận các thách thức về môi trường mà châu lục này đang phải đối mặt do biến đổi khí hậu.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường châu Phi lần thứ 15 (AMCEN 15), diễn ra từ ngày 2/3-6/3.

Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab cho biết AMCEN 15 được tổ chức vào thời điểm quan trọng, khi châu Phi đang cần thiết lập một tầm nhìn chung và hướng tới một thỏa thuận quốc tế mới về biến đổi khí hậu tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 21 (COP 21) tại Paris, Pháp, vào tháng 12 tới.

Bộ trưởng Môi trường Nam Sudan Deng Deng Hoc Yai cho rằng các nạn nhân của biến đổi khí hậu phải được đền bù thỏa đáng và kêu gọi đạt một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đảm bảo phát triển bền vững.

Theo các nghiên cứu mới đây của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), đến giữa thế kỷ 21, châu Phi có thể cần 50 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Bộ trưởng Môi trường và Rừng của Ethiopia, ông Belete Tafere nhấn mạnh châu Phi rất dễ bị tổn thương trước các vấn đề biến đổi khí hậu mà thế giới đang đối mặt, vì vậy các nước châu Phi cần thảo luận vấn đề chung của mình trên cùng một bàn đàm phán.

Hiện Ai Cập là nước Chủ tịch luân phiên AMCEN 15. Các cuộc họp của AMCEN 15 sẽ thảo luận các vấn đề như phát triển bền vững, an toàn thực phẩm, chất lượng nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tại châu Phi, nhằm thiết lập cơ chế đồng bộ phối hợp với cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề về môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục