Châu Phi có đại diện đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới

Phi công người Nigeria Ademola Odujinrin đã trở thành người châu Phi đầu tiên một mình bay vòng quanh thế giới.
Châu Phi có đại diện đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới ảnh 1Phi công người Nigeria Ademola Odujinrin. (Nguồn: vanguardngr.com)

Phi công người Nigeria Ademola Odujinrin đã trở thành người châu Phi đầu tiên một mình bay vòng quanh thế giới.

Theo thông báo của Tổ chức Transcend ngày 6/4, phi công Odujinrin, còn được biết đến với tên gọi "Lola," 38 tuổi, đã khởi hành từ sân bay Dulles, ngoại ô thủ đô Washington (Mỹ) vào tháng 9/2016 trên chiếc máy bay một động cơ loại nhỏ Cirrus SR22 và trở về điểm xuất phát ban đầu vào hôm 29/3 vừa qua.

Trong hành trình kéo dài bảy tháng, anh Odujinrin đã đi qua hơn 15 quốc gia trên khắp năm châu lục.

Phát biểu sau khi trở thành người châu Phi đầu tiên bay vòng quanh thế giới một mình, Odujinrin bày tỏ mong muốn trẻ em châu Phi luôn nghĩ rằng: "Tôi cũng có thể làm được việc này."

Odujinrin làm việc cho Hãng hàng không Djibouti từ năm 2011 với tư cách là một phi công lái máy bay thương mại. Hãng hàng không này đã tài trợ một phần chi phí cho chuyến đi vòng quanh thế giới của Odujinrin.

Hiện đã có 120 phi công bay vòng quanh thế giới một mình kể từ khi phi công đầu tiên ghi tên vào danh sách này là Wiley Post, người Mỹ, vào năm 1933./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục