Thanh Hóa: Cháy cơ sở sản xuất hàng mã, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Cháy cơ sở sản xuất hàng mã ở Thanh Hóa, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Hơn 1 giờ ngày 23/10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa dập tắt được đám cháy tại cơ sở sản xuất hàng mã ở số nhà 37, đường Thọ Hạc, Thanh Hóa.
Cháy cơ sở sản xuất hàng mã ở Thanh Hóa, thiệt hại gần 1 tỷ đồng ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành khống chế đám cháy tại Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng Đông Bắc, Thanh Hóa hôm 14/10 vừa qua. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Hơn 1 giờ ngày 23/10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt được đám cháy tại cơ sở sản xuất hàng mã ở số nhà 37, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ước tính thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoạn gây ra lên đến cả tỷ đồng.

Anh Đào Việt Dũng, một hộ dân ở gần xưởng sản xuất hàng mã này cho biết vào khoảng 23 giờ ngày 22/10, anh đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi hương bốc lên nồng nặc. Khi mở cửa ra anh Dũng thấy xưởng sản xuất hàng mã bốc cháy dữ dội kèm theo khói nghi ngút. Anh Dũng đã cùng mọi người dập lửa và gọi điện đến lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe cứu hỏa cùng gần 50 chiến sỹ nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên do đường Thọ Hạc hẹp, các vật liệu trong xưởng sản xuất hàng mã lại dễ cháy, đặc biệt là số lượng lớn mùn cưa để trong kho cháy âm ỉ nên lực lượng chức năng đã phải sử dụng nhiều công cụ chuyên dụng đến để khống chế ngọn lửa, đồng thời khẩn trương cách ly các đồ dùng có thể gây cháy nổ như bình gas, xe máy...

Cơ quan chức năng đang tiến hành tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này.

Đây là vụ cháy lớn thứ hai xảy ra trong vòng chưa đầy 10 ngày qua ở thành phố Thanh Hóa. Trước đó vào ngày 14/10 cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại kho bãi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Đông Bắc ở khu phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, gây thiệt hại tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục