Cháy cửa hàng bán xe đạp điện, 3 người thoát chết trong đêm

Đêm 4/3, một đám cháy bùng lên tại cửa hàng xe đạp- xe đạp điện Thanh Nhàn, số 16 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, Long An, thiêu rụi hàng chục xe đạp và xe đạp điện.
Cháy cửa hàng bán xe đạp điện, 3 người thoát chết trong đêm ảnh 1(Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN)

Khoảng 24 giờ đêm 4/3, một đám cháy bùng lên tại cửa hàng xe đạp- xe đạp điện Thanh Nhàn (số 16 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, Long An) thiêu rụi hàng chục xe đạp và xe đạp điện.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường.

Các lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông phục vụ cho việc chữa cháy, đưa 3 nạn nhân được giải cứu đến nơi an toàn và di dời tài sản.

Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 2 giờ sáng 5/3, ngọn lửa đã được đập tắt hoàn toàn.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy lúc đầu xuất hiện từ phía trước cửa hàng và bùng phát nhanh chóng.

Lúc đám cháy bùng lên, nghe tiếng kêu cứu từ trong nhà, người dân cùng lực lượng dân phòng nhanh chóng ứng cứu nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh, bịt lối cửa chính thoát ra.

Mọi người phải trèo lên mái nhà kế bên, dỡ mái tôn giải cứu những người phía trong, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa.

Trong nhà lúc đó đang có một cụ già 83 tuổi, một phụ nữ trung niên và cháu bé khoảng 5 tuổi, là người thân của chủ cửa hàng Thanh Nhàn.

Những nạn nhân được cứu ra cho biết, ngọn lửa bùng lên ban đầu có thể do chập điện từ cửa hàng xe đạp điện phía trước, nhưng lửa bùng quá nhanh đã bịt luôn cửa thoát ra. Trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em nên không thể dập tắt lửa.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, chủ cửa hàng Thanh Nhàn, cho biết có khoảng 20 chiếc xe đạp, xe đạp điện đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ cháy, đánh giá thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục