Cháy lớn "càn quét" một ngôi làng di sản

Cháy lớn "càn quét" một ngôi làng di sản của Na Uy

Ngày 19/1, một vụ cháy lớn đã "càn quét" ngôi làng cổ ở miền Tây Na Uy, phá hủy nhiều ngôi nhà gỗ nổi tiếng có từ thế kỷ 18-19.
Cháy lớn "càn quét" một ngôi làng di sản của Na Uy ảnh 1Một ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/1, một vụ cháy lớn đã "càn quét" ngôi làng cổ ở miền Tây Na Uy, phá hủy nhiều ngôi nhà gỗ nổi tiếng có từ thế kỷ 18-19 và buộc người dân địa phương phải sơ tán.

Đám cháy tại làng di sản Laerdalsoyri, cách thủ đô Oslo khoảng 200km về phía Tây Bắc, bắt đầu tại một ngôi nhà đêm 18/1, sau đó bị gió mạnh thổi bùng lên và lan rộng. Tới đêm 19/1, lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.

Cảnh sát cho biết 23 công trình xây dựng, trong đó có 16 ngôi nhà, đã bị phá hủy.

Theo truyền thông địa phương, một vài công trình nằm trong danh sách di tích lịch sử đã bị hư hại nặng.

Tổng cộng, 177 người phải nhập viện để theo dõi hoặc điều trị do hít phải khói.

Laerdalsoyri nằm ở khu vực Vịnh hẹp Tây Na Uy, một địa điểm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục