Cháy lớn tại dãy cửa hàng điện thoại, tạp hóa của tỉnh Hà Tĩnh

Khoảng 23 giờ ngày 31/10, một vụ cháy lớn cửa hàng tạp hóa, điện thoại từ số nhà 98 đến số nhà 100 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, Hà Tĩnh, gây thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đồng.
Cháy lớn tại dãy cửa hàng điện thoại, tạp hóa của tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1Hiện trường vụ cháy đã được dập tắt. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Khoảng 23 giờ ngày 31/10, một vụ cháy lớn từ số nhà 98 đến số nhà 100 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh gây thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào thời điểm trên ngọn lửa do chập điện xuất phát từ cửa hàng tạp hóa của chị Lê Thị Phượng, số nhà 100, đường Lý Tự Trọng, rồi nhanh chóng lan rộng sang quán càphê Cây Đào và 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại của anh Nguyễn Đình Thụ, Nguyễn Viết Bách, Trần Quang Chung và nhà số 98 bên cạnh.

Sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế và dập lửa.

Đến khoảng 2 giờ sáng 1/11, đám cháy cơ bản được dập tắt. Do hàng hóa tại các cửa hàng nói trên là vật liệu dễ bắt lửa nên hầu như không cứu được tài sản, thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục