Cháy lớn tại xưởng sản xuất nệm mút ở TP Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại xưởng sản xuất nệm mút ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 31/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất nệm mút tại số 82 đường Bình Long, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh sau đó lửa đã lan sang xưởng kế bên số 84 và kho hàng số 86.
Cháy lớn tại xưởng sản xuất nệm mút ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Khoảng 18 giờ 20 tối 31/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất nệm mút tại số 82 đường Bình Long, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh sau đó lửa đã lan sang xưởng kế bên số 84 và kho hàng số 86.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà kho của xưởng sản xuất đệm mút. Các công nhân vội vàng sơ tán tài sản.

Đám cháy lan nhanh kèm khói mù mịt khiến người dân cả khu vực hoảng loạn. Đại lý gạo và nhiều cửa hàng, nhà dân xung quanh nhanh chóng di tản hàng hóa, đồ đạc ra xa lánh nạn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 29 xe chữa cháy và 122 lính cúu hỏa quận Tân Phú, Bình Tân, quận 11, quận 6 đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. tuyến đường Bình Long bị ngắt điện và phong tỏa trong phạm vi cách hiện trường hơn 1km để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 20 giờ 30 ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn tỏa ra mù mịt, các chiến sỹ vẫn tiếp tục phun nước vào khu vực cháy.

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã điều lực lượng đến ngay hiện trường, đồng thời thông báo cho các lực lượng liên quan hỗ trợ. Thiệt hại nhà xưởng bị cháy khoảng 700 m2 và 3 nhà dân bị ảnh hưởng. Rất may không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, nhà xưởng số 82 và số 84 bị thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản ở kho hàng số 86 được người dân chuyển ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục