Cháy lớn thiêu rụi 40ha rừng nguyên sinh tại tỉnh Long An

Ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng tràm sau đó lan rộng và thiêu rụi khoảng 40/800ha rừng nguyên sinh của toàn tỉnh Long An.
Cháy lớn thiêu rụi 40ha rừng nguyên sinh tại tỉnh Long An ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Ly Kha/TTXVN)

Chiều 25/3, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng tràm, thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười ở huyện Mộc Hóa (Long An).

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy huyện Mộc Hóa đã có mặt và khống chế ngọn lửa.

Do lửa vẫn còn âm ỉ nên đến sáng 26/3, lửa tiếp tục bùng phát trở lại và cháy lan sang một số khu vực lân cận.

Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa đã kết hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh và huyện Thạnh Hóa ứng cứu, hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Đát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa (Long An), cho biết tổng thiệt hại bước đầu là khoảng 40/800ha rừng nguyên sinh của toàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Đát, nguyên nhân ban đầu có khả năng là do người dân đi bắt ong gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục