Cháy mỏ vàng ở Trung Quốc, 16 người thiệt mạng

Ít nhất 16 người thiệt mạng, sáu người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ hỏa hoạn tại mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Ít nhất 16 người thiệt mạng, sáu người vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất và nhiều người khác bị thương sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một mỏ khai thác vàng ngày 6/8 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Nhà chức trách địa phương cho biết 329 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ khi ngọn lửa bùng lên vào lúc 5 giờ sáng tại mỏ vàng La Sơn của Công ty khai mỏ Lĩnh Nam, huyện Chiêu Viễn.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, 306 công nhân đã được đưa lên mặt đất, nhưng 16 người trong số này đã thiệt mạng và nhiều người bị thương. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ đã được huy động tìm kiếm người bị nạn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống dây cáp ngầm là nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Người chủ hầm mỏ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong khi đó, tại Chile, khoảng 34 thợ mỏ cũng đang mắc kẹt dưới độ sâu 450m trong một mỏ khai thác đồng và vàng gần thành phố Copiapo, thuộc khu vực sa mạc Atacama khô nhất thế giới, ở phía Bắc nước này.

Hơn 130 người đã được huy động tham gia công tác cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như con số thương vong trong vụ tai nạn sập hầm mỏ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục