Cháy nổ tại các quán Karaoke ở Hà Nội: Thảm họa vẫn chờ phía trước

Kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở hơn 1.000 quán bar, karaoke ở Hà Nội cách đây chưa lâu cho thấy có tới 80% cơ sở vi phạm, không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.
Cháy nổ tại các quán Karaoke ở Hà Nội: Thảm họa vẫn chờ phía trước ảnh 1Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những sai phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại quán karaoke tại đường Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đã nảy sinh thảm họa khi đám cháy tại đây vào chiều 1/11 cướp đi sinh mạng của 13 người.

Vụ cháy nghiêm trọng này cũng nối dài danh sách các vụ hỏa hoạn tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố khiến người ta không khỏi lo âu khi nào tử thần lại ập đến và nạn nhân kế tiếp là ai? Kết quả thanh tra, kiểm tra mới đây của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho thấy phần lớn trong số các cơ sở kinh doanh karaoke có vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Chiều 1/11, quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đột nhiên phát hỏa, lửa lan rộng sang các số nhà 70, 72, 74 đường Trần Thái Tông. Đến tối cùng ngày, khói lửa được dập tắt​, song hậu quả là 13 người chết và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy có hai cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Tài sản thiệt hại dù chưa có con số chính thức song sơ bộ ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông.

Xin không nhắc lại những nỗ lực tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn cũng như những khó khăn, trở ngại của lực lượng chức năng trong vụ cháy nghiêm trọng nói trên. Điều đáng nói ở đây là vì sao lại dẫn đến vụ cháy này và sai phạm ở đâu?

Trách nhiệm của cơ quan quản lý về mặt nhà nước trong thảm họa ngày 1/11 như thế nào khi báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy về vụ cháy cho thấy cơ sở kinh doanh karaoke do Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) làm chủ, có 9 tầng, diện tích mặt sàn 90m2. Cơ sở có giấy chứng nhận kinh doanh. Tuy nhiên, trong hồ sơ kinh doanh thiếu biên bản nhiệm thu phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định và giấy phép kinh doanh karaoke. Đây là cơ sở kinh doanh mới, đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Ngay sáng 2/11, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do sự bất cẩn của thợ hàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa tại tầng 2, nhà số 68 gây ra.

Khi những thông tin này đưa ra, dư luận bất bình trước sự cẩu thả của những người thợ hàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa tại tầng 2, nhà số 68 cũng như phê phán việc chủ quán karaoke phó mặc cho thợ đã gây ra thảm kịch trên. Đây không phải lần đầu tiên thực trạng này dẫn đến hậu quả đau lòng và trách nhiệm trong thảm kịch hỏa hoạn không thể chỉ người thợ hàn "gánh."

Cũng có ý kiến cho rằng, nếu không có sự "cả nể," buông lỏng quản lý dẫn đến việc chủ cơ sở phớt lờ quy định pháp luật, chỉ nghĩ đến lợi ích kinh doanh mà coi nhẹ an toàn, tính mạng khách hàng thì đâu có thảm kịch 13 người tử vong.

Cháy nổ tại các quán Karaoke ở Hà Nội: Thảm họa vẫn chờ phía trước ảnh 2Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong nỗi đau tận cùng của 13 gia đình có người đã bỏ mạng vì hỏa hoạn lại âu lo khi nghĩ về thông báo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Tính đến thời điểm ngày 1/11/2016, toàn thành phố có 1.204 cơ sở kinh doanh karaoke; trong khi đó kết quả kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy ở hơn 1.000 quán bar, karaoke ở Hà Nội cách đây chưa lâu cho thấy có tới 80% cơ sở có vi phạm, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Nhiều chủ đầu tư chưa nắm được các quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng nên khi xây mới hoặc cải tạo công trình, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... không thực thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Nhiều trường hợp, người đứng đầu cơ sở cố tình không chấp hành, đưa công trình vào hoạt động khi chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Riêng tại quận Cầu Giấy, phần lớn trong 88 cơ sở kinh doanh dịch này được chuyển đổi công năng từ nhà ở, văn phòng sang dịch vụ karaoke đã vi phạm hàng loạt các quy định "cứng" về an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó đáng ngại nhất là tình trạng chủ cơ sở tự ý bịt lối thông khẩn cấp lên sân thượng để cơi nới thêm phòng sử dụng, kinh doanh. Như vậy, nếu không may xảy ra hỏa hoạn thì hiểm họa về người là rất cao.

Sẽ là không thừa khi một lần nữa các cấp thẩm quyền, cơ quan quản lý cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý đối với loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện này sau vụ cháy nghiêm trọng này. Đừng để sai phạm nảy sinh thảm họa, bởi từ đầu năm 2016 đến nay cả nước đã xảy ra 23 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng, làm 13 người chết, 2 người bị thương. Riêng trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm này, số vụ hỏa hoạn tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố đã lên đến con số 11.

Hỏa hoạn đang khiến người ta không khỏi lo âu khi nào tử thần lại ập đến và nạn nhân kế tiếp là ai. Như chia sẻ xót lòng của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: Hầu hết các nạn nhân vụ cháy ở Trần Thái Tông học cùng một lớp. Họ gặp nạn trong buổi liên hoan sau khi thi xong. "Lãnh đạo thành phố rất đau xót về vụ việc, tôi xin chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Cho đến thời điểm này, họ đã được gia đình đón về. Thành phố đã tới thăm hỏi, hỗ trợ," Bí thư Thành ủy Hà Nội nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục