“Cháy” phòng nghỉ tại đảo Lý Sơn trong ngày Quốc tế Phụ nữ

Dù chưa tới ngày Quốc tế Phụ nữ, nhưng trong hai ngày 7 và 8/3, tất cả các phòng nghỉ của các khách sạn, nhà nghỉ trên huyện đảo Lý Sơn đã được du khách đăng ký đặt trước.
“Cháy” phòng nghỉ tại đảo Lý Sơn trong ngày Quốc tế Phụ nữ ảnh 1Một góc huyện đảo Lý Sơn. (Nguồn: Phước Ngọc/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Phạm Thị Hương, cho biết dù chưa tới ngày Quốc tế Phụ nữ, nhưng trong hai ngày 7 và 8/3, tất cả các phòng nghỉ của các khách sạn, nhà nghỉ trên huyện đảo Lý Sơn đã được du khách đăng ký đặt trước.

Do ngày càng có nhiều người lựa chọn Lý Sơn để nghỉ trong dịp lễ này, Ủy ban Nhân dân huyện đã vận động các hộ dân có kinh doanh theo hình thức du lịch cộng đồng hoặc hộ dân có đủ điều kiện “mở cửa” để đón khách.

Hiện tại Lý Sơn có 16 nhà nghỉ, khách sạn với gần 200 phòng nghỉ đáp ứng cho khoảng 400 khách. Ngoài ra, tại huyện đảo còn có 15 hộ dân tự nguyện tham gia mô hình “homestay” có thể giúp nhiều du khách lưu trú qua đêm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo các nhà nghỉ, khách sạn không tăng giá trong dịp lễ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Lý Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đội kiểm tra liên ngành, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả tại các nhà nghỉ, khách sạn trên huyện đảo; thiết lập đường dây nóng để du khách có thể phản ánh nếu có vi phạm.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cũng thực hiện duy trì việc tăng chuyến đối với đội tàu chở khách từ trước Tết Nguyên đán Ất mùi cho đến nay. Theo đó, thay vì mỗi ngày chỉ có một chuyến ra vào đảo Lý Sơn vào buổi sáng, dịp này sẽ có cả chuyến ra vào đảo vào buổi chiều.

“Riêng trong hai ngày cao điểm là 7 và 8/3, đội tàu sẽ hoạt động vận chuyển khách ra vào đảo liên tục nếu như lượng khách quá đông, nhằm giúp những du khách có thể kịp quay trở lại đất liền trong ngày nếu họ không có phòng lưu trú qua đêm," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn khẳng định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục