Cháy rừng ở Điện Biên, hai dân quân thương vong

Su Xè Hừ (28 tuổi) đã bị bỏng nặng dẫn đến tử vong do trượt chân, ngã xuống vạt rừng cháy dưới chân đồi khi đang dập lửa cháy rừng.
Trong khi dập lửa do cháy rừng trên diện rộng tại khu vực rừng tái sinh gần bản Tả Ko Khừ, xã Sín Thầu, Điện Biên, Su Xè Hừ (28 tuổi) đã bị bỏng nặng dẫn đến tử vong do trượt chân, ngã xuống vạt rừng cháy dưới chân đồi.

Cùng bị ngã với Su Xè Hừ, dân quân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, còn có Lỳ Pó Long (35 tuổi) bị bỏng gần 50% cơ thể, sốc nặng và nguy cơ tử vong rất cao, đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Theo người nhà bệnh nhân, vụ cháy xảy ra vào sáng 13/4 do người dân đốt nương làm rẫy, không làm chủ được ngọn lửa. Hiện vẫn chưa thống kê được số diện tích thiệt hại cụ thể.

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân xã Sín Thầu đã nhanh chóng phối hợp cùng dân bản khống chế kịp thời và dập tắt được đám cháy. Song, trong quá trình dập lửa, hai nạn nhân kể trên đã trượt chân, ngã xuống vạt rừng cháy phía dưới chân đồi.

Do vết bỏng quá nặng, cơ thể mất nước trầm trọng nên bệnh nhân Su Xè Hừ đã tử vong vào khoảng hơn 3 giờ chiều 14/4.

Cơ quan Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cảnh báo, hiện đang là mùa khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh rất lớn, đặc biệt đối với các bản làng vùng cao./.

Xuân Tiến-Bảo Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục