Cháy tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 7 xe cứu hỏa đến dập lửa

Cháy tòa nhà Toyota Mỹ Đình, sơ tán khẩn cấp tại khu vực nguy hiểm

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10/1, người ta phát hiện có khói bốc ra từ tầng cao của tòa nhà Toyota tại địa chỉ số 15 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình.
Cháy tòa nhà Toyota Mỹ Đình, sơ tán khẩn cấp tại khu vực nguy hiểm ảnh 1Bảy xe cứu hỏa đã được huy động tới xử lý vụ cháy tại Toyota Mỹ Đình. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 10/1, tại Toyota Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên họ phát hiện có khói bốc ra từ tầng cao của tòa nhà Toyota tại địa chỉ số 15 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình.

"Lượng khói khá lớn, khiến nhiều người hoảng sợ," nhân chứng cho biết.

Ngay lập tức, vụ việc được thông báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 7 xe đã được đưa tới hiện trường để tiến hành sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời tiến hành dập lửa.

Tới khoảng 9 giờ 30 phút, về cơ bản, đám cháy đã bị khống chế. Điểm hỏa hoạn được xác định là khu dịch vụ được đặt tại tầng 6 của toà nhà. Nguyên nhân ban đầu là do chập cháy điện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Cháy tòa nhà Toyota Mỹ Đình, sơ tán khẩn cấp tại khu vực nguy hiểm ảnh 2Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/1, về cơ bản, đám cháy đã bị khống chế. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Cháy tòa nhà Toyota Mỹ Đình, sơ tán khẩn cấp tại khu vực nguy hiểm ảnh 3Điểm hỏa hoạn được xác định là khu dịch vụ được đặt tại tầng 6 của tòa nhà Toyota Mỹ Đình. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục