Chelsea-M.U và cột mốc của Ancelotti, Lampard

Trận đấu giữa Chelsea và M.U tại Champions League sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong của Ancelotti và Lampard tại Chelsea
Trận đấu giữa Chelsea và Manchester United tại vòng tứ kết Champions League đêm nay sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ancelotti và Lampard.

Trong khi huấn luyện viên Ancelotti sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 100 dẫn dắt Chelsea thì tiền vệ người Anh Lampard cũng sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 500 anh thi đấu cho câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge.

Với Lampard, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn vượt qua được kỷ lục 800 trận của huyền thoại Chopper Harris. Nhưng điều khiến tiền vệ này cắn rứt trong hơn 10 năm gắn bó với Chelsea là chưa thể cùng Chelsea bước lên ngôi vô địch tại Champions League.

10 năm tại Chelsea, Lampard vẫn luôn luôn thi đấu nhiệt tình mỗi khi được ra sân. Tốc độ tốt cùng khả năng sút xa không kém gì một tiền đạo thực thụ giúp Lampard luôn đóng vai trò quan trọng trên sân.

Trong khi đó, trong 99 trận dẫn dắt Chelsea trước đây, Ancelotti đã cùng The Blues thắng 62 trận, hòa 19 và thua 18. Theo huấn luyện viên người Italy, chiến thắng quan trọng nhất của ông với Chelsea chính là trận thắng M.U 2-1 ngay tại Old Trafford tháng Tư năm ngoái, đưa đội bóng thành London tới chức vô địch giải Ngoại hạng mùa trước.

Còn trận đấu tệ nhất là trận thua Inter của Mourinho ngay tại Stamford Bridge mùa trước khiến Chelsea bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League.

Ancelotti cho biết ông luôn bị ám ảnh bởi trận thua Inói trên trước Inter. Chiến lược gia người Italy tuyên bố ông sẽ làm mọi cách để Chelsea có thể giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay.

Tại Milan ông đã giành mọi vinh quang cùng câu lạc bộ này với 4 danh hiệu Champions League (2 khi còn là cầu thủ và 2 khi là huấn luyện viên) nhưng ở Chelsea đó thực sự là một vấn đề lớn. Ngay cả "Người đặc biệt" Mourinho cũng đã phải bó tay trước nhiệm vụ giúp Chelsea đăng quang tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ này./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục