"Chỉ cấp phép tuyển lao động tại Vũng Áng theo tiến độ"

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định, việc tuyển dụng lao động nước ngoài tại khu công nghiệp Vũng Áng được thực hiện hết sức chặt chẽ.
"Chỉ cấp phép tuyển lao động tại Vũng Áng theo tiến độ" ảnh 1Khu Công nghiệp Vũng Áng (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tối 28/8, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định, việc tuyển dụng lao động nước ngoài tại khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện hết sức chặt chẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cũng bác bỏ thông tin tại dự án Formosa đang có 10.000 lao động Trung Quốc đã được tuyển dụng vào làm việc tại đây.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 21/8, tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc trong đó lao động Việt Nam là 30.438 người và 3.514 người lao động nước ngoài (riêng lao động Trung Quốc là 1.913 người, số còn lại đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau).

Riêng trong dự án Formosa, ông Đàm cho biết, tổng số lao động đang làm việc tại đây khoảng 27.000 người. Cụ thể, lao động trong nước là 23.734 người, số còn lại là 3.212 người nước ngoài (trong đó lao động Trung Quốc là 1.799 người).

Liên quan đến thông tin dự án này đang cần tuyển 10.000 lao động Trung Quốc, ông Đào giải thích: "Nhu cầu nói như vậy, tuy nhiên đây chỉ là số kế hoạch dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu theo tiến độ xây lắp các công trình. Tuy nhiên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ xem xét quyết định cho phép tuyển theo tiến độ và thời điểm nhu cầu của từng nhà thầu."

Như vậy, đến thời điểm ngày 27/8, ông Đàm khẳng định Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh mới chính thức chấp thuận 2.063 chỉ tiêu theo đúng quy định tại Nghị định 102/CP làm việc tại dự án Formosa và các nhà thầu đang đề xuất thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu mới cho thời gian tới nhưng chưa được chấp thuận.

Báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng đưa ra dự báo về lao động tại khu kinh tế này thì từ quý 4/2014 đến quý 1/2015 các nhà thầu sẽ cần khoảng 4,5-5 vạn lao động trong đó có 8.000 lao động nước ngoài.

Về trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cũng cho biết, hiện Nhà nước đã có đủ văn bản quy định việc quản lý lao động nước ngoài. Riêng tại khu công nghiệp Vũng Áng, hiện trách nhiệm sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền xem xét cấp phép, duyệt kế hoạch cho từng người và từng nhà thầu cũng như từng dự án một.

Thứ trưởng cũng nói rõ, chính sách đang thực hiện là nghiêm túc, từng bước đã kiểm soát được lao động nước ngoài vào làm việc cho các nhà thầu. Bên cạnh đó việc cấp phép theo cam kết, cũng như trách nhiệm quản lý người nước ngoài, chia sẻ thông tin giữa Ban quản lý với cơ quan cấp phép và cơ quan sử dụng lao động cũng được thực hiện chặt chẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục