Chỉ có 15% cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội giai đoạn 1

Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cho biết chỉ có khoảng 15-16% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 18/10 - ngày đầu tiên bầu cử quốc hội giai đoạn 1 tại nước này.
Chỉ có 15% cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội giai đoạn 1 ảnh 1Cử tri Ai Cập bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Marsa Matruh ngày 18/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập ngày 19/10 dẫn lời Thủ tướng Sharif Ismail cho biết chỉ có khoảng 15-16% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 18/10 - ngày đầu tiên bầu cử quốc hội giai đoạn 1 tại nước này.

Tỷ lệ cử tri nêu trên thấp hơn nhiều so với mức 62% người tham gia bỏ phiếu trong giai đoạn 1 của cuộc bầu cử quốc hội năm 2011. Theo Thủ tướng Ismail, tỷ lệ này dự kiến tăng sau khi Chính phủ Ai Cập thông báo công chức, viên chức sẽ làm việc nửa ngày 19/10 để có thời gian đi bỏ phiếu. Chính quyền Ai Cập cũng hối thúc các công ty tư nhân tạo điều kiện cho nhân viên đi bầu cử.

Một quan chức Ủy ban bầu cử Ai Cập cho biết các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 19 giờ 00 ngày 19/10 (giờ địa phương) và quy trình kiểm phiếu đã bắt đầu ngay sau đó, song không nêu rõ thời gian công bố kết quả cuối cùng.

Cuộc bầu cử nhằm bầu chọn 596 thành viên trong Quốc hội Ai Cập khóa mới được tiến hành theo hai giai đoạn từ ngày 17/10-2/12. Giai đoạn 1 diễn ra tại 14/27 tỉnh trong hai ngày 18 và 19/10. Giai đoạn 2 diễn ra tại 13 tỉnh từ ngày 22-23/11. Trong giai đoạn 1 có 2.548 ứng cử viên độc lập và 7 danh sách tham gia tranh cử 286 ghế, chiếm hơn 50% số ghế trong quốc hội khóa mới. Quá trình bỏ phiếu đã diễn ra tại 5.460 điểm, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và 16.000 quan sát viên theo dõi.

Bầu cử quốc hội là chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa Hè năm 2013. Kế hoạch ban đầu ấn định tiến hành bầu cử vào ngày 21/3 nhưng đã bị hoãn lại sau khi Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập phán quyết rằng các đạo luật bầu cử không phù hợp với Hiến pháp, đồng thời ra lệnh ngừng cuộc bầu cử quốc hội cũng như tất cả các công việc chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục