Chỉ huy IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Đông Afghanistan

6 phiến quân và thủ lĩnh trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Mullah Bazarg đã bị tiêu diệt sau khi máy bay không người lái không kích vào nơi ẩn náu của chúng.
Chỉ huy IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Đông Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, Attaullah Khogiani ngày 19/11 cho biết 6 phiến quân và thủ lĩnh trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Mullah Bazarg đã bị tiêu diệt sau khi máy bay không người lái không kích vào nơi ẩn náu của chúng ở huyện Kot của tỉnh này.

Người phát ngôn Khogiani còn cho hay không có dân thường nào bị thương vong trong vụ không kích nêu trên.

Tỉnh Nangarhar có thủ phủ là Jalalabad, cách thủ đô Kabul 120km về phía Đông, đã trở thành nơi IS hoạt động trong hơn 2 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục