Chi phí cho thuốc men trên toàn cầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Chi phí cho thuốc men trên toàn cầu sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD

Theo một nghiên cứu của Viện Thông tin Y tế IMS, chi phí cho thuốc men trên toàn cầu trong năm 2014 sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Chi phí cho thuốc men trên toàn cầu sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD ảnh 1Thuốc Avigan ở Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một nghiên cứu của Viện Thông tin Y tế IMS, chi phí cho thuốc men trên toàn cầu trong năm 2014 sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD, chủ yếu do các loại thuốc mới của Mỹ như thuốc Sovaldi dùng trong điều trị viêm gan C hay các loại thuốc chữa ung thư có giá đến cả nghìn USD, trong khi các loại thuốc cùng dòng rẻ hơn chậm được tung ra thị trường.

Cụ thể, số tiền được chi trong năm 2014 sẽ lên đến 1.060 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2013.

IMS ước tính con số này sẽ tăng lên 1.300 tỷ USD vào năm 2018, do những loại thuốc mới mang tính đột phá được bào chế.

Mức chi tại Mỹ chiếm khoảng 1/3 trong tổng chi phí trên toàn cầu và ước tăng 11,7% trong năm nay, trước khi giảm xuống 5% trong năm tới.

Trong vài năm tới, chi phí cho thuốc chữa viêm gan C sẽ lên đến 100 tỷ USD, trong khi số tiền chi cho thuốc chữa ung thư cũng ở mức tương tự và cho thuốc tiểu đường là 78 tỷ USD.

Các nhà sản xuất thuốc đang chịu sức ép trước việc giá thuốc của Mỹ cao, đặc biệt là giá thuốc Sovaldi lên đến 1.000 USD mỗi viên.

Các văn phòng Medicaid bang và các công ty bảo hiểm tư nhân cho rằng giá thuốc quá cao để có thể chấp nhận được, trong khi các hãng dược phẩm cho là hợp lý do chi phí phát sinh cho việc bào chế các loại thuốc, trong đó nhiều loại không mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Những con số mà IMS đưa ra chưa tính đến các khoản tiền được hoàn lại, giảm giá và chiết khấu, đặc biệt là tại Mỹ.

Nếu tính đến các khoản này, mức chi trong năm nay sẽ giảm khoảng 60-80 tỷ USD. Trong giai đoạn 2009-2013, ước tính số tiền được hoàn lại là 63 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục