Chi phí cuộc sống của Australia ngày càng đắt đỏ

3 thành phố là Sydney (New South Wales), Melbourne (Victoria) và Perth (Western Australia) lọt vào top 20 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Theo Khảo sát chi phí cuộc sống Mercer (MWCoS) đối với 214 thành phố, ba thành phố là Sydney (New South Wales), Melbourne (Victoria) và Perth (Western Australia) đã lọt vào top 20 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Sydney đã nhảy vọt từ vị trí 14 năm ngoái lên số 11, vượt trên Sao Paulo và Rio de Janeiro. Trong khi đó, Melbourne tiến từ vị trí 21 trong năm ngoái lên thứ 15, đứng trên Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc.

Chủ tịch Mercer Nathalie Constantin-Métral cho biết: "Các thành phố của Australia và New Zealand tăng hạng nhiều nhất trong bối cảnh giá trị đồng tiền quốc gia tăng mạnh so với đồng USD. Nhu cầu thuê nhà cũng tăng mạnh tại các thành phố của Australia được khảo sát. Khả năng đáp ứng nhu cầu hết sức hạn chế đã khiến thị trường nhà đất Australia lên cơn sốt, dẫn tới giá cả tăng mạnh."

Thành phố Perth tăng liền 11 bậc, lên vị trí 19 trong bảng xếp hạng do bùng nổ khai thác mỏ tại đây đã khiến chi phí tăng cao.

Trong khi đó, các thành phố khác của Australia cũng tăng bậc xếp hạng đắt đỏ như thủ đô Canberra (ACT) tăng từ 34 lên thứ 23, Brisbane (Queensland) từ vị trí 31 lên 24. Adelaide (South Australia) là thành phố có mức tăng hạng lớn nhất, từ 46 lên 27.

Như vậy, các thành phố lớn của Australia đều nằm trong danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho dù căn cứ vào tiêu chí cuộc sống hay làm ăn kinh doanh. Theo nhóm nghiên cứu Demographia, giá bất động sản tại đây nằm trong danh sách các địa điểm "không thể mua nổi."

Tạp chí Economist cũng xếp Australia vào danh sách các thị trường bất động sản có giá cả bị thổi phồng nhiều nhất. Trong vòng 12 tháng qua, tỷ giá đồng đôla Australia (AUD) dao động trong mức 1 AUD = 0,95-1,1 USD, khiến người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây phải gánh chịu chi phí đắt đỏ./.

Quang Minh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục