Chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi theo đà tăng của các thị trường

Các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall đều tăng điểm, phục hồi từ mức giảm sâu trong phiên trước đó, theo đà tăng mạnh tại thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu.
Chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi theo đà tăng của các thị trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bloomberg)

Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall đều tăng điểm, phục hồi từ mức giảm sâu trong phiên trước đó, theo đà tăng mạnh tại thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 33,20 điểm (0,19%) lên 17.548,62 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,63 điểm (0,23%) lên 2.051,31 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 12,64 điểm (0,26%) lên 4.922,40 điểm.

Sắc xanh đã bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong suốt phiên, song mức tăng điểm trong phiên chiều không cao. Trong phiên này, có lúc chỉ số S&P 500 đã từng tăng gần 30 điểm.

Nhà quản lý David Levy thuộc công ty quản lý Kenjol Capital nhận định mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau một ngày giao dịch tồi tệ trước đó, song cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp và thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể lao dốc trở lại vẫn là “nguy cơ hàng đầu.”

Các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng cũng tăng mạnh, trong đó có cổ phiếu của ngân hàng JPMorgan Chase (một thành viên của Dow Jones) tăng 1% và Bank of America tăng 1,4%.

Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ như doanh nghiệp thương mại điện tử Alibaba tăng 1,4% và JD.com tăng 8,1%.

Trong khi đó, cổ phiếu của Apple - nhà sản xuất “trái táo cắn dở" - lại giảm phiên thứ năm liên tiếp, tính đến thời điểm hiện nay là mất khoảng 2% giá trị.

Một số chuyên gia phân tích cho biết doanh số bán điện thoại thông minh iPhone có thể sẽ bị ảnh hưởng do đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục